Khai mạc lễ hội cây ăn quả có múi tỉnh Hòa Bình

Phương Thúy (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 12/12/2018 14:48 GMT+7

VTV.vn - Lễ hội cây ăn quả có múi và Hội chợ Nông nghiệp tỉnh Hoà Bình năm 2018 đã chính thức được khai mạc sáng nay (12/12).

Lễ hội cây ăn quả có múi và Hội chợ Nông nghiệp tỉnh Hòa Bình năm 2018 nhằm giới thiệu thành tựu phát triển ngành nông nghiệp, đặc biệt là lĩnh vực phát triển cây ăn quả có múi của tỉnh. Hiện toàn tỉnh Hòa Bình có khoảng 9.800 ha cây có múi, cho sản lượng khoảng 123.000 tấn/năm. Trong đó, có 10% diện tích cây trồng theo hướng an toàn Vietgap, GlobalGap và hữu cơ. 

Đặc biệt, năm 2018, cam Cao Phong lần đầu tiên đã có mặt trong các chuyến bay của Vietnam Airlines. Cùng với Lễ hội cây ăn quả có múi là Hội chợ giới thiệu nông sản tiêu biểu của tỉnh Hòa Bình với quy mô 140 gian hàng.

Đây là năm đầu tiên Hội chợ nông sản được tổ chức trên phạm vi toàn tỉnh. Hội chợ là cơ hội cho các doanh nghiệp thực hiện xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm để mở rộng thị trường. 

Bắc Giang sẽ là thủ phủ trái cây của miền Bắc hình thành ngành kinh tế cây ăn quả Bắc Giang sẽ là thủ phủ trái cây của miền Bắc hình thành ngành kinh tế cây ăn quả

VTV.vn - Theo Bộ NN, Bắc Giang sẽ là thủ phủ trái cây của miền Bắc hình thành ngành kinh tế cây ăn quả dựa trên phát triển sạch, kết hợp công nghiệp chế biến và du lịch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước