Khai mạc Lễ hội Tràng An 2016

Quỳnh Anh - Chí Hiếu (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 24/04/2016 20:42 GMT+7

VTV.vn - Sáng 24/4, Lễ hội Tràng An 2016 đã khai mạc tại đền Suối Tiên, thuộc quần thể danh thắng Tràng An, tỉnh Ninh Bình.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo các Bộ, ngành và hàng nghìn người dân đã tham dự và dâng hương tri ân công đức của Thánh Quý Minh Đại Vương.

Lễ hội Tràng An trước đây có tên gọi Lễ hội truyền thống Thánh Quý Minh Đại Vương, được tổ chức vào ngày 18/3 Âm lịch hàng năm để tưởng nhớ Thánh Qúy Minh Đại Vương - một vị tướng trấn ải Sơn Nam thời vua Hùng Vương thứ 18. Ông là người đã có công trong sự nghiệp gìn giữ và bảo vệ dân tộc, là vị tướng được dân gian phong thánh, phù trợ mưa thuận gió hòa, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho người dân.

Lễ hội Tràng An sẽ kéo dài trong 2 ngày với nhiều hoạt động đặc sắc như: Lễ dâng hương, rước nước, rước kiệu trên sông nước.

Đây là một trong những lễ hội truyền thống đặc trưng của Cố đô Hoa Lư, hội tụ các giá trị văn hoá lịch sử tâm linh. Năm nay, lễ hội thu hút hàng nghìn người dân, du khách, phật tử tham dự.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước