Khẩn cấp ứng phó với viêm phổi cấp do virus corona

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 23/01/2020 13:27 GMT+7

Hệ thống kiểm dịch y tế quốc tế sẵn sàng phát hiện các trường hợp nghi nhiễm viêm phổi cấp. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Sở Y tế TP.HCM chiều 22/1 đã ban hành công văn khẩn về tăng cường giám sát, phòng chống bệnh lây nhiễm tại TP.HCM.

Tất cả các ca nghi ngờ phát hiện tại cửa khẩu sẽ được chuyển đến cách ly tại 1 trong các bệnh viện sau: bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới, Nhi đồng 1, Nhi đồng 2, Nhi đồng Thành phố - theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Còn tại Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội đã chủ động xây dựng, triển khai biện pháp phòng chống, giám sát chặt chẽ dịch viêm phổi cấp do virus corona tại Sân bay quốc tế Nội Bài và trong cộng đồng.

“Đóng cửa” Vũ Hán để chặn dịch viêm phổi cấp lan rộng “Đóng cửa” Vũ Hán để chặn dịch viêm phổi cấp lan rộng

VTV.vn - Thị trưởng TP. Vũ Hán (Trung Quốc) Chu Tiên Vượng kêu gọi cư dân không rời đi và người ở vùng khác không đến thành phố để tránh lây lan viêm phổi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước