Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa đá, ổn định cuộc sống người dân

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 26/01/2020 13:42 GMT+7

VTV.vn - Người dân tỉnh Bắc Kạn và lực lượng tại cơ sở đã vào cuộc ngay để khắc phục hậu quả trận mưa đá nghiêm trọng tại 5 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Việc mưa đá và giống lốc diễn ra trong dịp Tết ở miền Bắc đã khiến hơn 12.000 ngôi nhà bị hư hại và tốc mái, gần 150ha hoa màu đã bị thiệt hại. Đây là con số thông kê mới nhất tính tới ngày 26/1 ở các tỉnh thành. Trong đó, tỉnh Bắc Kạn là một trong những địa phương bị thiệt hại nặng nhất. Dù bị thiệt hại trên diện rộng nhưng các địa phương phát huy tinh thần 4 tại chỗ, nhiều hộ đã nhanh chóng sửa chữa nhà cửa để đón Tết.

Trận mưa đá xảy ra đúng đêm Giao thừa khiến nhiều người dân bị bất ngờ. Toàn tỉnh Bắc Kạn có hơn 3.000 ngôi nhà bị tốc mái. Một số diện tích cây trồng và hoa màu bị ảnh hưởng. Trong đó, Ngân Sơn là huyện bị thiệt hại nặng nhất.

Ngay trong sáng mùng 1 Tết, chính quyền địa phương đã xuống hiện trường tập trung đôn đốc lực lượng dân quân cùng người dân khắc phục hậu quả. Với tinh thần vì cộng đồng, công tác khắc phục hậu quả được tỉnh Bắc Kạn triển khai quyết liệt để người dân bị thiệt hại do mưa đá có thể nhanh chóng ổn định cuộc sống, đón Tết Canh Tý đầm ấm hơn.


Gần 12.000 căn nhà bị hư hại, tốc mái một phần do mưa đá, dông lốc Gần 12.000 căn nhà bị hư hại, tốc mái một phần do mưa đá, dông lốc

VTV.vn - Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai có báo cáo cập nhật về tình hình mưa đá, dông lốc tại các tỉnh phía Bắc tính đến 17h00 ngày 25/1.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước