Khánh Hòa: Người trúng thầu bỏ cọc sau khi đấu giá

VTV9-Thứ năm, ngày 09/08/2018 18:07 GMT+7

VTV.vn - Bỏ cọc sau khi trúng đấu giá đất là tình trạng đang xảy ra tại huyện Diên Khánh, Khánh Hòa.

Xã Duyên Sơn là một trong 3 xã có đất nền ở huyện Diên Khánh, Khánh Hòa được UBND huyện đưa vào đấu giá đất ngày 28/5. 27 lô đất nằm trong khu vực hẻo lánh, hạ tầng chưa hoàn thiện nhưng qua đấu giá, đất ở đây được đẩy lên rất cao. Có lô ở trên diện tích này định giá khởi điểm chỉ gần 250 triệu đồng nhưng giá chốt bán lên đến 1,2 tỷ đồng.

Bỏ cọc sau khi đấu giá là tình trạng đang xảy ra tại huyện Diên Khánh. Theo dự kiến ban đầu, 46 lô đất đấu giá trong ngày 28/5 có giá khởi điểm chỉ hơn 6,4 tỷ đồng nhưng qua đấu giá, tổng giá trị đẩy lên con số hơn 30 tỷ đồng.

Theo quy định, đến ngày 20/7, những người trúng đấu giá phải nộp 50% tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ đợt 1 và đợt 2; đến ngày 20/9 sẽ nộp 50% số tiền còn lại. Tuy nhiên đến nay, số người thực hiện nghĩa vụ chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước