Khánh Hòa: Nhiều cơ sở lưu trú không đủ điều kiện nhưng vẫn hoạt động

Thanh Nhã - Duy Hoàng (VTV9)-Thứ bảy, ngày 05/05/2018 15:33 GMT+7

Khách sạn Bavico International tại tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Hiện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tồn tại 17 cơ sở lưu trú chưa đáp ứng đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự nhưng vẫn mở cửa đón khách.

Đến hết tháng 3/2018, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa vẫn còn 17 cơ sở kinh doanh lưu trú không đảm bảo điều kiện kinh doanh du lịch nhưng vẫn hoạt động. Phần lớn cơ sở lưu trú này đều chưa được nghiệm thu về PCCC và chưa được cấp giấy chứng nhận về an ninh trật tự.

Trước đó, tại tỉnh này có đến 31 khách sạn không đảm bảo điều kiện kinh doanh lưu trú. Sau khi các cơ quan chức năng tìm giải pháp xử lý, 14 cơ sở đã hoàn thành khắc phục, đủ điều kiện hoạt động, 17 cơ sở còn lại vẫn chưa khắc phục xong.  


Quảng Bình hỗ trợ đầu tư các cơ sở lưu trú phục vụ du lịch Quảng Bình hỗ trợ đầu tư các cơ sở lưu trú phục vụ du lịch

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành quyết định về một số chính sách hỗ trợ đầu tư đối với cơ sở lưu trú, cơ sở kinh doanh nhà hàng ăn uống trên địa bàn tỉnh.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước