Khánh Hòa: Phát hiện vụ phá rừng phòng hộ qui mô lớn

Thanh Nhã, Nguyên Ngọc (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 09/03/2017 07:16 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Dân trí)

VTV.vn - Một vụ phá rừng phòng hộ đầu nguồn vừa bị phát hiện tại tiểu khu 205, thuộc xã Khánh Phú, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

Lâm tặc đã phá rừng phòng hộ đầu nguồn tại tiểu khu 205 thuộc địa bàn xã Khánh Phú, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa trong thời gian dài.

Những cây gỗ lớn đã bị đốn hạ với dấu cưa cũ có, mới có. Nhiều phương tiện cơ giới được đưa vào khu vực này để phá rừng. Đây là khu vực rừng do Công ty TNHH MTV lâm sản Khánh Hòa quản lý.

Điều đáng nói là khu vực rừng bị phá nằm trên đường tuần tra và cũng là tuyến đường do Công ty TNHH MTV lâm sản Khánh Hòa mở để khai thác gỗ trước đây.

Hôm nay (8/3), lực lượng chức năng đã lập biên bản và thu gom được 7 m3 gỗ và đang tiếp tục thu gom và mở rộng địa bàn để kiểm tra đánh giá mức độ thiệt hại của vụ phá rừng này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!


Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước