Khánh Hòa: Tăng cường phòng chống cháy rừng tại huyện Khánh Vĩnh

Hoàng Quân - Hồng Quang (VTV8)-Thứ bảy, ngày 08/04/2017 10:05 GMT+7

Lực lượng kiểm lâm nhắc nhở các chủ rừng trong việc phòng chống cháy rừng. (Ảnh minh họa: Báo Người Lao động)

VTV.vn - Tại tỉnh Khánh Hòa, công tác phòng cháy, chữa cháy rừng được hạt kiểm lâm huyện Khánh Vĩnh và các chủ rừng chủ động thực hiện ngay từ thời điểm này.

Huyện Khánh Vĩnh là một trong những địa phương có diện tích rừng lớn nhất tỉnh Khánh Hòa với hơn 86.000 ha rừng và đất có rừng, trong đó, gần 13.000 ha rừng được liệt vào diện dễ cháy. Từ nay đến tháng 8 là thời gian cao điểm của nắng nóng, rất dễ dẫn đến cháy, các đơn vị đã tăng cường bổ sung lực lượng, công cụ phòng cháy chữa cháy, thực hiện xong gần 60 km đường ranh cản lửa, phát dọn thực bì và vật liệu cháy. Đồng thời, địa phương ký cam kết với các hộ dân chỉ đốt rẫy khi có sự kiểm soát của các lực lượng chức năng.

Được biết, trong năm 2016, tuy thời tiết nắng nóng kéo dài nhưng trên toàn tỉnh Khánh Hòa đã không xảy ra vụ cháy rừng nào. Ngoài ra, việc vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng cũng giảm cả về số vụ và quy mô.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước