Khánh thành cụm nhà máy điện mặt trời lớn nhất Việt Nam

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 09/03/2019 20:35 GMT+7

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng các đại biểu cắt băng khánh thành cụm hai nhà máy điện mặt trời Srêpok và Quang Minh.

VTV.vn - Sáng nay (9/3), cụm nhà máy điện mặt trời lớn nhất cả nước đã được khánh thành tại huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk.

Dự án gồm 2 nhà máy điện mặt trời Srêpok và Quang Minh với tổng vốn đầu tư gần 2.300 tỷ đồng, công suất 100 MWp.

Phát biểu tại đây, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình khẳng định lễ khánh thành hôm nay đánh dấu sự phát triển vượt bậc trong lĩnh vực năng lượng điện mặt trời tại Việt Nam. Đây cũng là dự án do người Việt thiết kế, thi công và tổ chức quản lý vận hành. 

Hiện dự án đã được đấu nối vào lưới điện 220 KV, cung cấp nguồn điện không chỉ cho khu vực Tây Nguyên mà còn góp phần bảo đảm an ninh nguồn điện quốc gia. 

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu địa phương tiếp tục tạo điều kiện để các nhà đầu tư tìm hiểu, khảo sát, lập thêm các dự án điện mặt trời để khai thác tiềm năng, tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho địa phương.

Thêm 2 nhà máy điện mặt trời công suất lớn tại Phú Yên Thêm 2 nhà máy điện mặt trời công suất lớn tại Phú Yên

VTV.vn - Tại tỉnh Phú Yên, 2 nhà máy điện mặt trời công suất lớn vừa được triển khai gồm dự án Nhà máy điện mặt trời Xuân Thọ 1 và Xuân Thọ 2.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước