Khánh thành giai đoạn 1 nhà máy nước sạch lớn nhất miền Bắc

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 13/10/2018 21:00 GMT+7

Toàn cảnh công trình Nhà máy nước mặt sông Đuống. Ảnh: VOV

VTV.vn - Ngày 13/10, TP Hà Nội đã khánh thành, đưa vào vận hành thương mại Nhà máy nước mặt sông Đuống tại xã Trung Mầu và xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm.

Dự án Nhà máy nước mặt sông Đuống có quy mô lớn nhất miền Bắc, với tổng mức đầu tư giai đoạn 1 gần 5.000 tỷ đồng, đạt công suất cấp 150.000 m3/ngày đêm, đủ cung cấp nước sạch cho 1/3 dân số Hà Nội và một số vùng phụ cận như Bắc Ninh, Hưng Yên.

Ngay trong lễ khánh thành giai đoạn 1, lãnh đạo TP Hà Nội, chủ đầu tư cũng đã phát lệnh khởi công giai đoạn 2 của nhà máy với công suất thiết kế đạt 300.000 m3/ngày đêm.

Khi đi vào hoạt động, nhà máy sẽ cung cấp nguồn nước sạch cho người dân thay thế nguồn nước ngầm đang bị ô nhiễm hiện nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước