Khó di dời lồng bè nuôi thủy sản ở Cam Ranh

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 13/06/2019 17:44 GMT+7

VTV.vn - Việc di dời lồng bè nuôi trồng thủy sản tại Cam Ranh đang gặp nhiều trở ngại do thiếu kinh phí.

Sau hơn 1 năm triển khai theo Quyết định của UBND tỉnh Khánh Hòa về phê duyệt quy hoạch phát triển ngành thủy sản Khánh Hòa đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035, Cam Ranh là địa phương đang gặp nhiều trở ngại nhất, đặc biệt trong việc di dời lồng bè nuôi trồng thủy sản.

Hiện tổng số lồng bè nuôi trồng thủy sản trên vùng mặt nước vịnh Cam Ranh là khoảng 50.000 lồng. Trong đó, số lồng bè ngoài vùng quy hoạch chiếm hơn một nửa, với 33.000 lồng, vượt quá số diện tích nuôi được quy hoạch. Bên cạnh đó, nguồn kinh phí phục vụ cho việc di dời hiện cũng chưa được bố trí. Chưa kể, chất lượng nước của các vùng nuôi mới quy hoạch này cũng đang bị đặt dấu hỏi.

“Cơn sốt” gỗ làm lồng bè thủy sản tại khu vực Nam Trung Bộ “Cơn sốt” gỗ làm lồng bè thủy sản tại khu vực Nam Trung Bộ

VTV.vn - Gỗ làm lồng bè thủy sản đang là “cơn sốt” tại khu vực Nam Trung Bộ. “Cơn sốt” này diễn ra từ cuối năm 2017, sau cơn bão số 12 và kéo dài đến lúc này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước