Khó khăn trong công tác phòng chống sốt xuất huyết ở Khánh Hòa

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 20/02/2019 17:39 GMT+7

VTV.vn - Hiện nay, bệnh sốt xuất huyết đã bùng phát thành dịch tại một số địa phương trên cả nước, trong đó có tỉnh Khánh Hòa.

Một trong những nguyên nhân khiến bệnh sốt xuất huyết bùng phát là do khâu phòng bệnh còn chưa hiệu quả. Cụ thể là khâu diệt loăng quăng, bọ gậy và phun xịt hóa chất diệt muỗi chưa phát huy tác dụng. Tỉnh Khánh Hòa là một trong những địa phương đang có số ca mắc bệnh sốt xuất huyết cao nhất trên cả nước với gần 3.300 ca mắc tính từ đầu năm đến nay.

Tính đến ngày 17/2, TP Nha Trang là địa phương có số ca mắc bệnh sốt xuất huyết cao nhất tỉnh Khánh Hòa với gần 2.000 ca mắc, tăng 8,1 lần so với cùng kỳ năm trước. Qua ghi nhận thực tế tại một số trường học, công trình xây dựng, khu dân cư, chỉ số muỗi, số dụng cụ chứa nước có loăng quăng rất cao, vượt gấp nhiều lần ngưỡng quy định.

Qua trao đổi với phóng viên, người dân cho rằng nguyên nhân gây bệnh sốt xuất huyết là do muỗi ở các mương thoát nước bẩn. Nhưng theo ngành y tế, muỗi vằn gây bệnh sốt xuất huyết chỉ sống ở môi trường nước trong.

Một nguyên nhân khác dẫn đến tình trạng gia tăng bệnh sốt xuất huyết ở tỉnh Khánh Hòa là công tác phun xịt hóa chất diệt muỗi vẫn còn làm mang tính chiến dịch, chưa thực sự đi vào hiệu quả.

Bệnh sốt xuất huyết không chỉ gây nguy hiểm cho người dân, mà còn làm ảnh hưởng đến du khách và hình ảnh du lịch địa phương khi năm nay Khánh Hòa là nơi diễn ra nhiều sự kiện văn hóa, du lịch. 

Cách phòng bệnh sốt xuất huyết hiệu quả Cách phòng bệnh sốt xuất huyết hiệu quả

VTV.vn - Giai đoạn thời tiết mưa nhiều, không khí nóng ẩm, muỗi rất dễ sinh sôi và phát triển, dẫn đến nguy cơ cao bùng phát dịch sốt xuất huyết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước