Khó khăn trong công tác tiêu úng cho diện tích lúa ngập ở Hà Tĩnh

Quang Tiến (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 20/07/2018 12:18 GMT+7

VTV.vn - Một số công trình tiêu thoát lũ trên địa bàn Hà Tĩnh đã bị xuống cấp, hư hỏng sau những đợt bão trước nên công tác tiêu úng gặp nhiều khó khăn.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, trên địa bàn Hà Tĩnh có mưa vừa đến mưa to, đặc biệt tập trung tại các huyện miền núi và ven biển. Công tác tiêu úng, chống ngập được tỉnh Hà Tĩnh đặt lên hàng đầu, nhằm giảm thiểu thiệt hại do ngập úng gây ra tuy nhiên, công tác này đang gặp nhiều khó khăn vì nhiều lý do khác nhau.

Tại một số địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh vẫn xuất hiện mưa, hiện có khoảng 10.000 ha lúa Hè Thu và hoa màu đã bị ngập úng. Thế nhưng, hiện tại, một số công trình tiêu thoát lũ trên địa bàn Hà Tĩnh cơ bản đã bị xuống cấp, hư hỏng sau những đợt bão trước nên công tác tiêu úng gặp nhiều khó khăn.

Một vấn đề khác gây khó khăn cho công tác tiêu úng đó là bèo Tây từ thượng nguồn đổ về khá nhiều khiến cho dòng chảy bị ách tắc và hàng chục lồng cá của người dân nuôi trên sông Hộ Độ, xã Thạch Hà bị chết hàng loạt do thiếu oxi cục bộ.

Hiện tỉnh Hà Tĩnh vẫn đang tiếp tục triển khai các biện pháp đẩy nhanh việc tiêu úng.

Cần làm gì để phòng các bệnh dịch sau mưa lũ?Cần làm gì để phòng các bệnh dịch sau mưa lũ?Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa lớn kéo dài, nguy cơ lũ quét, sạt lở đấtBắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa lớn kéo dài, nguy cơ lũ quét, sạt lở đấtBão số 3 gây thiệt hại nặng nề cho nhiều địa phươngBão số 3 gây thiệt hại nặng nề cho nhiều địa phương

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước