Khó khăn trong xử phạt lĩnh vực đường thủy

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 25/03/2020 12:19 GMT+7

VTV.vn - Không mặc áo phao khi đi trên các phương tiện thủy, kể cả các phương tiện thô sơ sẽ bị phạt tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, việc xử phạt vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn.

Chiều 25/2, trên tuyến sông Vu Gia tỉnh Quảng Nam xảy ra vụ lật thuyền chở theo 10 người, làm 6 người thiệt mạng, trong đó có 3 trẻ em.

Trước đó, đã xảy ra vụ lật thuyền trên lòng hồ thủy điện Thác Mơ tỉnh Bình Phước. Thuyền do 6 em học sinh trường THCS Lý Thường Kiệt sử dụng. 3 em thiệt mạng.

Trên đây chỉ là hai vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trong số nhiều vụ tai nạn đường thủy xảy ra. Và thiệt hại có thể đã được giảm đi rất nhiều nếu các nạn nhân mặc áo phao khi xuống thuyền.

Lực lượng cảnh sát giao thông thì cho rằng, hiện nay việc người dân đưa phương tiện thủy gia dụng vào hoạt động mang tính tự phát, phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất nông nghiệp, đánh bắt thủy sản quy mô nhỏ phục vụ đời sống hàng ngày. Hầu hết các phương tiện gia dụng không được trang bị áo phao, thiết bị cứu sinh và thiết bị an toàn theo quy định của Luật Đường thủy nội địa. Bên cạnh đó lại không có chế tài xử phạt đối với loại phương tiện gia dụng này.

Quy định bắt buộc phải mặc áo phao hoặc mang phao cứu sinh khi tham gia giao thông đường thủy trên tàu thuyền qua sông là cần thiết. Nhưng trên thực tế, những gì đã và đang diễn ra tại nhiều bến khách ngang sông trên cả nước cho thấy người dân vẫn rất thờ ơ với chính tính mạng của mình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước