Khoan hầm đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội vào quý III/2019

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 18/01/2019 15:00 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Việc khoan hầm đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội sẽ được thực hiện vào giữa năm 2019 bằng công nghệ của Italy.

Đoạn ngầm của tuyến đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội nằm ở độ sâu từ 21-22m. Với nền địa chất ở Hà Nội, dự kiến mỗi ngày máy sẽ thi công được khoảng 10m. Đoạn đi ngầm của tuyến đường sắt số 3 dài 4,5km với 4 ga.

Theo kế hoạch, toàn tuyến Nhổn - Ga Hà Nội sẽ được vận hành vào năm 2022. Khi hoàn thành, đường sắt metro sẽ trở thành xương sống trong hệ thống giao thông của thành phố, kết nối và nâng cao hiệu quả của các phương tiện công cộng khác.

Phân luồng xây dựng ga ngầm tuyến metro Nhổn - Ga Hà Nội Phân luồng xây dựng ga ngầm tuyến metro Nhổn - Ga Hà Nội

VTV.vn - Đã có kế hoạch tổ chức phân luồng giao thông trên đường Trần Hưng Đạo để chuẩn bị thi công ga S12 vào tháng 2/2019, thông tin từ Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước