“Khoản thu đầu năm của trường tiểu học ở Hoài Đức lên tới 8 triệu đồng là không chính xác”

Đình Hải (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 04/09/2018 22:42 GMT+7

VTV.vn - Đó là khẳng định của Trưởng phòng Giáo dục huyện Hoài Đức xung quanh thông tin về một bảng kê được cho là các khoản thu đầu năm học mới ở trường Tiểu học Sơn Đồng.

Thông tin về một bảng kê được cho là các khoản thu đầu năm học mới ở trường Tiểu học Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội, với số tiền thu lên tới 8 triệu đồng/học sinh đang gây xôn xao dư luận.

“Khoản thu đầu năm của trường tiểu học ở Hoài Đức lên tới 8 triệu đồng là không chính xác” - Ảnh 1.

Bảng kê được cho là các khoản thu đầu năm học mới ở trường Tiểu học Sơn Đồng, huyện Hoài Đức.

Trao đổi với phóng viên THVN, Trưởng phòng Giáo dục huyện Hoài Đức - ông Nguyễn Phan Minh - cho biết thông tin về khoản thu trên mạng là không chính xác. Qua xác minh, đây là tờ giấy do một phụ huynh tự thống kê, không phải bản dự kiến thu chi của nhà trường.

Huyện Hoài Đức đang cho rà soát, không để xảy ra tình trạng thu sai quy định. Trước mắt, huyện cùng các cơ quan chức năng tập trung tổ chức tốt ngày khai giảng cho các em học sinh bước vào năm học mới.

TP.HCM: Các trường không được tạm thu đầu năm TP.HCM: Các trường không được tạm thu đầu năm

VTV.vn - Ngày 20/8, Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu các trường không đề cập với phụ huynh về các khoản thu cho năm học mới trước khi Sở ban hành hướng dẫn khung về các khoản thỏa thuận.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước