Khởi động "Hành trình hỗ trợ phụ nữ trong lãnh đạo" lần thứ 3

Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ hai, ngày 25/03/2019 14:21 GMT+7

VTV.vn - Ngày 23/3, tại Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế, các hoạt động đầu tiên của "Hành trình hỗ trợ phụ nữ trong lãnh đạo" lần thứ 3 đã diễn ra.

Khóa học năm nay có sự tham gia của 20 học viên là các nữ cán bộ quản lý đến từ 7 Bộ và cơ quan ngang bộ của Việt Nam.

"Hành trình Hỗ trợ phụ nữ trong lãnh đạo" lần đầu tiên được triển khai từ năm 2017 với sự tham gia tích cực của các học viên và lãnh đạo các cơ quan, tổ chức Việt Nam. Đây là năm thứ ba chương trình được tổ chức, khóa học ngắn hạn kéo dài 10 tháng. Bên cạnh các hoạt động tại Việt Nam, các học viên sẽ có 6 tuần trải nghiệm tại Australia. Các hoạt động này nhằm giúp các lãnh đạo nữ tiềm năng trang bị thêm kiến thức và kỹ năng tham gia tích cực vào việc ra quyết định tại nơi mình công tác.

Với sự hỗ trợ của trường Đại học Flinders và Nam Australia, nhiều học viên đã và đang tiếp tục triển khai nhiều hoạt động áp dụng kiến thức được học vào việc thúc đẩy và thay đổi tư duy về giới cũng như vai trò của phụ nữ trong nhiều lĩnh vực tại các địa phương của Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước