Khởi tố 7 đối tượng trong vụ hỗn chiến tranh giành đất ở Đăk Lăk

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 29/12/2017 12:15 GMT+7

VTV.vn - Vụ hỗn chiến tranh chấp đất đai ở xã Ea Bung, huyện Ea Súp, Đăk Lăk đã khiến 8 người thương vong.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đăk Lăk cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 7 đối tượng trong vụ án "Hỗn chiến giành đất" xảy ra tại xã Ea Bung, huyện Ea Súp vào ngày 16/12 để điều tra, xử lý về hành vi giết người, quy định tại Điều 93 Bộ luật Hình sự.

7 đối tượng bị khởi tố và tạm giam gồm: Phạm Thị Phượng, Dương Văn Hiến, Dương Văn Huấn, Hà Văn Pha, Nguyễn Trọng Tố, Nguyễn Văn Hoàng, Nguyễn Văn Hiệp đều trú tại huyện Ea Súp, tỉnh Đăk Lăk.

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ hỗn chiến tranh giành đất ở Đăk Lăk - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ hỗn chiến. Ảnh: Dân trí

Trước đó, sáng 16/12 một nhóm người đưa xe máy cày vào khu vực đất ở khu 263 xã Ea Bung, huyện Ea Súp, tỉnh Đăk Lăk để cày đất. Lúc này, một nhóm người đến phản đối và cho rằng đất này họ đã canh tác từ nhiều năm qua nên hai bên xảy ra xô xát.

Vụ hỗn chiến khiến anh Phạm Thế Văn (26 tuổi, ngụ thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp) tử vong tại chỗ và 7 người khác bị thương nặng.

Vụ hỗn chiến tranh chấp đất ở Đắk Lắk: Bắt đối tượng sử dụng súng Vụ hỗn chiến tranh chấp đất ở Đắk Lắk: Bắt đối tượng sử dụng súng

VTV.vn - Ngày 26/12, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng sử dụng khẩu súng trong vụ hỗn chiến tranh chấp đất đai ở huyện Ea Súp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước