Khởi tố thêm tội danh của nguyên Tổng giám đốc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 24/08/2019 13:35 GMT+7

VTV.vn - Nguyên Tổng giám đốc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn (Sagri) Lê Tấn Hùng bị Bộ Công an cáo buộc thêm tội tham ô tài sản.

Trước đó, bị can Lê Tấn Hùng đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội danh "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Cùng bị khởi tố về tội danh tham ô tài sản với Lê Tấn Hùng, còn có các đối tượng:

- Nguyễn Thị Thúy, Nguyên kế toán trưởng SAGRI;

- Nguyễn Thị Tuyết Mai, Trưởng phòng hành chính nhân sự SAGRI;

- Trần Văn Trường, Giám đốc Công ty cổ phần du lịch Thanh niên xung phong;

- Đỗ Sĩ Hoài Thanh, Kế toán trưởng Công ty cổ phần du lịch Thanh niên xung phong;

- Đoàn Quang Hồi, Giám đốc công ty TNHH thương mại dịch vụ Lữ hành hòa bình quốc tế;

- Nguyễn Thị Nguyên, Kế toán trưởng công ty TNHH thương mại dịch vụ Lữ hành hòa bình quốc tế.

Bắt giam nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn Bắt giam nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn

VTV.vn - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra lệnh bắt giam ông Lê Tấn Hùng - nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH Một thành viên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước