Khốn khổ với con đường ở cửa ngõ thủ đô

Dương Liễu – Quang Dự-Thứ ba, ngày 10/10/2017 21:45 GMT+7

VTV.vn - Nhiều năm nay, đoạn đường dài gần 1km trên QL18 đoạn qua khu phố chùa Keo (xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm, Hà Nội) luôn trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng.

Đây là tuyến đường nối liền Hà Nội với tỉnh Bắc Ninh nên có rất nhiều phương tiện qua đây. Gần đây, đoạn đường này ngày càng xuống cấp khi có nhiều xe né trạm cân, trạm thu phí Phù Đổng.

Hàng loạt ổ voi, ổ gà xuất hiện dày đặc, ngày nắng thì bụi bặm, ngày mưa thì lầy lội. Cuộc sống của người dân khu vực này gặp nhiều khó khăn. Đã có nhiều vụ tai nạn xảy ra tại đây.

Đoạn đường này thuộc dự án cải tạo, nâng cấp đường nối QL5 với khu công nghiệp Hapro do Ban quản lý dự án giao thông đô thị thuộc Sở GTVT Hà Nội làm chủ đầu tư. Khởi công từ năm 2007, dự kiến hoàn thành sau 24 tháng thế nhưng đến nay đã 10 năm vẫn chưa có tiến triển.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước