Không bắn pháo hoa, Hà Nội sẽ rung chuông để báo hiệu năm mới

Thùy An-Thứ ba, ngày 03/01/2017 18:15 GMT+7

Thành phố Hà Nội sẽ không bắn pháo hoa trong dịp Tết Nguyên đán 2017 (Ảnh minh họa - Ảnh: Dân Trí

VTV.vn - Thay vì bắn pháo hoa, ngoài tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, TP.Hà Nội sẽ khuyến khích nhà thờ, đền, chùa rung chuông để báo hiệu thời khắc chuyển giao năm mới.

Đây là thông tin vừa được ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội cho biết trong cuộc họp báo Thành ủy diễn ra vào chiều nay 3/1.

Theo ông Động, thay vì bắn pháo hoa, Thành phố sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật để phục vụ người dân trong dịp năm mới. Ngoài ra, ông Động cho biết Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội đã có văn bản khuyến cáo các nhà thơ, đình, đền, chùa rung chuông trong thời khắc Giao thừa. Điều này có thể sẽ tạo ra sự cộng hưởng để báo hiệu năm mới chính thức bắt đầu.

Không bắn pháo hoa, Hà Nội sẽ rung chuông để báo hiệu năm mới - Ảnh 1.

Ông Tô Văn Động - Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao Hà Nội (đứng phát biểu)

Trong ngày 27/12 vừa qua, trao đổi với báo chí tại Hội nghị Giao ban trực tuyến Thường trực Thành ủy – HĐND – UBND thành phố với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã quý IV/2016, bà Ngô Thị Thanh Hằng – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cho biết, Thành phố Hà Nội sẽ thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 11 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, không tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán 2017.

Trước đó, trong kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán 2017, Hà Nội dự kiến tổ chức bắn pháo hoa tại 30 điểm trên địa bàn thành phố.

Xem gì, chơi gì trong dịp Tết Nguyên đán 2017 tại Hà Nội

Để phục vụ người dân trong dịp Tết Nguyên đán 2017, Thành phố Hà Nội đã lên kế hoạch tổ chức hàng loạt các chương trình văn hóa, nghệ thuật phục vụ người dân.

Tiêu biểu trong đó là Chương trình biểu diễn nghệ thuật, thể dục thể thao đêm Giao thừa diễn ra vào 20h00 ngày 27/1 (30 tháng Chạp Âm lịch). Chương trình sẽ diễn ra tại nhiều địa điểm: Vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ; Trung tâm quận Hà Đông; quận Tây Hồ; Thị xã Sơn Tây; và trước cửa sân vận động Mỹ Đình.

Cùng với đó, Trung tâm Văn hóa Kim Đồng sẽ tổ chức chiếu phim mừng Đảng – mừng Xuân phục vụ khán giả Thủ đô tại Rạp Kim Đồng từ ngày 1/2 đến hết ngày 7/2. Chương trình nghệ thuật, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân Đinh Dậu vào lúc 15h30 ngày 1/2 (mùng 5 Tết) tại Vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ….

Không bắn pháo hoa, Hà Nội sẽ rung chuông để báo hiệu năm mới - Ảnh 2.

Nhiều tuyến phố Hà Nội sẽ được trang trí trong dịp Tết Nguyên đán 2017

Bên cạnh các các chương trình văn hóa, nghệ thuật, để phục vụ cho Tết Nguyên đán 2017, Thành phố Hà Nội sẽ tiếng hành trang trí khu trung tâm và các tuyến phố chính.

Cụ thể, Thành phố Hà Nội sẽ căng treo 3.000 băng rôn dọc các trục đường, tuyến phố chính khu vực trung tâm. Tiến hành trang trí chiếu sáng 7 tuyến đường, phố trung tâm gồm: Tràng Tiền, Hàng Bài, Ngô Quyền, Bà Triệu, Phan Đình Phùng, Điện Biên Phủ và Thanh Niên. 

Ngoài ra, Thành phố Hà Nội sẽ lắp dựng mô hình biểu tượng Đài sẽ chào mừng Tết Nguyên đán trước trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và khu vực vòng xuyến trước Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Cùng với đó, sẽ tiến hành lắp dựng các cụm pano cố định tại các khu vực trung tâm Thành phố và các ở các cửa ngõ của Thủ đô.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước