Không chủ quan với dịch sốt xuất huyết

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 24/09/2018 13:49 GMT+7

VTV.vn - Bệnh nhân mắc sốt xuất huyết nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Thế nhưng nhiều người dân vẫn chủ quan, thiếu kiến thức trong khi dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp, khó kiểm soát.

Nếu như những năm trước, các ca bị mắc sốt xuất huyết nặng thường rơi vào trẻ dưới 6 tuổi, năm nay tập trung nhiều ở độ tuổi từ 10-16. Đặc biệt, có trường hợp mắc bệnh này đến 2 lần với các triệu chứng khác nhau.

Đáng chú ý, không chỉ trẻ em mắc sốt xuất huyết mà nhiều người lớn cũng bị. Những năm trước, sốt xuất huyết bắt đầu bùng phát ở những vùng nông thôn nhưng nay lại hoành hành dữ dội khu vực đô thị. Đơn cử như TP Cần Thơ đã có hơn 620 ca mắc, TP.HCM ghi nhận khoảng 600 ca sốt xuất huyết/tuần.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước