Không có căn cứ khởi tố hình sự vụ nổ ở Văn Phú, Hà Đông

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 21/03/2016 06:49 GMT+7

Bệnh nhân Đặng Cao Thủy - một trong những nạn nhân của vụ nổ vẫn phải đang điều trị tích cực tại bệnh viên . Ảnh: Trọng Oanh/VTV News

VTV.vn - Theo các luật sự, nhiều khả năng không có căn cứ khởi tố vụ án hình sự cũng như căn cứ để bồi thường thiệt hại trong vụ nổ ở khu đô thị Văn Phú.

Theo nhận định của các luật sư khi đề cập đến việc chia sẻ về trách nhiệm của người gây ra vụ nổ cũng như trách nhiệm bồi thường trong vụ việc, khó có căn cứ để bồi thường thiệt hại.

Theo kết quả điều tra ban đầu, xác định hậu quả thiệt hại về người và tài sản là do Nguyễn Văn Cường đã cưa cắt vật liệu nổ gây ra. Về nguyên tắc, Nguyễn Văn Cường phải có trách nhiệm bồi thường toàn bộ các thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra theo quy định tại Bộ luật Dân sự. Tuy nhiên, do Nguyễn Văn Cường - người gây ra thiệt hại - cũng đã tử vong nên không có căn cứ để bồi thường thiệt hại.

Được biết, 4 người chết, 10 người bị thương, hàng chục căn hộ, xe máy, xe ô tô của những người trong khu vực bị hư hỏng là hậu quả của vụ nổ ở khu đô thị Văn Phú, quận Hà Đông, Hà Nội.

VIDEO: Cận cảnh hiện trường vụ nổ lớn tại khu đô thị Văn Phú, Hà Đông VIDEO: Cận cảnh hiện trường vụ nổ lớn tại khu đô thị Văn Phú, Hà Đông

VTV.vn - Một vụ nổ lớn đã xảy ra vào khoảng 15h ngày 19/3 tại khu đô thị Văn Phú, quận Hà Đông, Hà Nội, làm 4 người thiệt mạng

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước