Không có chuyện cho tồn tại tường chắn khổng lồ trái phép ở dự án Đồi Xanh

VTV9-Thứ hai, ngày 01/04/2019 10:19 GMT+7

Bê tông, gạch trên bức tường chắn dự án Đồi Xanhrơi hàng loạt. (Ảnh: Báo Người Lao động)

VTV.vn - Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, UBND TP Nha Trang giữ nguyên quan điểm bắt buộc tháo dỡ tường khổng lồ xây trái phép ở dự án khu biệt thự nghỉ dưỡng Đồi Xanh.

Từ ngày 11/2, chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Đồi Xanh Nha Trang đã ký biên bản thỏa thuận chuyển quyền sử dụng đất và nhà trên đất đối với 6/11 hộ dân sát tường chắn với giá thỏa thuận là 22 - 23 triệu đồng/m2 đất ở và 21 triệu đồng/m2 đất nông nghiệp quy hoạch giao thông. Tuy nhiên, còn 5 hộ dân chưa thống nhất vì cho rằng những điều khoản trong biên bản còn mập mờ.

Dù đã thừa nhận sai trong việc xây dựng tường chắn khi chưa được điều chỉnh giấy phép xây dựng, đồng thời chấp hành tháo dỡ tường chắn theo yêu cầu của UBND tỉnh Khánh Hòa nhưng gần đây thay vì phá bỏ hoàn toàn tường chắn, chủ đầu tư đề xuất phương án sửa sai và thỏa thuận mua đất của các hộ dân nằm liền kề tường chắn để làm vùng đệm cho dự án với khu vực lân cận. Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết vẫn giữ nguyên quan điểm, bắt buộc tháo dỡ theo chỉ đạo trước đó.

Chủ đầu tư dự án Đồi Xanh Nha Trang đề xuất phương án sửa sai Chủ đầu tư dự án Đồi Xanh Nha Trang đề xuất phương án sửa sai

VTV.vn - Thay vì phá bỏ hoàn toàn tường chắn, chủ đầu tư đề xuất phương án sửa sai và thỏa thuận mua đất của các hộ dân liền kề để làm vùng đệm cho dự án với khu vực lân cận.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước