Không có chuyện phí chồng phí ở ngành giao thông

Bạch Hoàn - Ngọc Minh-Thứ năm, ngày 04/06/2015 22:56 GMT+7

Trạm thu phí tuyến cao tốc Nội Bài-Lào Cai. (Ảnh: Vietnam+)

VTV.vn - Đó là phát biểu của ông Phạm Đình Thi, Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, Bộ Tài chính tại cuộc họp báo chuyên đề của Bộ.

Theo ông Phạm Đình Thi, Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, Bộ Tài chính, có nhiều ý kiến cho rằng, việc thu phí bảo trì đường bộ, trong khi nhiều tuyến đường, cầu người dân muốn đi qua lại phải mua vé, như vậy là phí chồng phí. Tuy nhiên, thực tế đây là hai khoản thu hoàn toàn khác nhau và không chồng chéo. Phí bảo trì đường bộ là khoản thu để bảo trì những dự án đường được đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước. Còn phí mà người dân phải mua vé để đi qua các cầu, đường là khoản thu của chủ đầu tư các dự án BOT - hình thức đầu tư xây dựng, kinh doanh, chuyển giao khá phổ biến trong ngành giao thông.

Về các ý kiến cho rằng, người dân và doanh nghiệp đang phải chịu quá nhiều khoản phí, lãnh đạo Vụ Chính sách thuế khẳng định, có nhiều khoản thu người dân hiểu là phí nhưng thực tế lại là giá dịch vụ như tiền sử dụng dịch vụ chung cư, dịch vụ vui chơi trong các khu du lịch...

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước