Không có thiệt hại về người trong vụ cháy nhà ở Hàng Mã, Hà Nội

Minh Đức - Trọng Oanh - Thu Ngà-Thứ hai, ngày 26/10/2015 22:10 GMT+7

VTV.vn - Tối nay, tại căn nhà 34 Hàng Mã đã xảy ra cháy lớn, nhiều tài sản và đồ dùng trong nhà bị thiêu rụi, rất may không có thiệt hại về người.

Ngọn lửa bùng lên tại căn nhà 34 Hàng Mã. Theo nhiều người dân, đám cháy xảy ra tại tầng 1 của ngôi nhà vào lúc 19h15, đến 19h40 đã lan lên tầng 2 khiến cửa hàng văn phòng phẩm cháy rụi. Do không có người ở trong nhà vào thời điểm xảy ra vụ việc nên rất may không xảy ra thương vong. Các nhân viên làm thuê đã dùng bình cứu hỏa chữa cháy nhưng vẫn không dập được lửa.

Anh Mạnh, người dân sống gần nơi xảy ra vụ cháy cho biết: "Sự việc xảy ra khá nhanh, đám cháy từ tầng 1 lan lên trên khiến nhiều người rất bất ngờ và không kịp đem đồ đạc ra ngoài. Người dân mang bình xịt đến dập đám cháy được một lúc thì cứu hỏa xuất hiện".

Tính đến thời điểm 20h25, đám cháy vẫn chưa được khống chế. 5 xe cứu hỏa đã được điều động đến hiện trường. Các nhân viên cứu hỏa cố gắng phá cửa kính ở các tầng phía trên để đưa ống nước vào. Đất đá và mảnh kính rơi vỡ vô cùng nguy hiểm cho nhân viên và người dân đứng xem tại hiện trường. Đến 20h45, ngọn lửa cơ bản được dập tắt.

 


Rất đông người dân sống quanh khu vực đến theo dõi đội cứu hỏa dập đám cháy

Rất đông người dân sống quanh khu vực đến theo dõi đội cứu hỏa dập đám cháy

 

 


5 xe cứu hỏa đã được điều động đến nơi xảy ra vụ cháy

5 xe cứu hỏa đã được điều động đến nơi xảy ra vụ cháy

 


Các chiến sỹ cứu hỏa cố gắng dập đám cháy từ tầng 1 ngôi nhà

Các chiến sỹ cứu hỏa cố gắng dập đám cháy từ tầng 1 ngôi nhà

 


Đồ đạc trong ngôi nhà hầu hết đã bị thiêu rụi, chỉ còn một số ít được đem ra ngoài

Đồ đạc trong ngôi nhà hầu hết đã bị thiêu rụi, chỉ còn một số ít được đem ra ngoài

 


Sách báo, tranh ảnh thuộc cửa hàng văn phòng phẩm được đưa ra ngoài nhưng không còn được nguyên vẹn

Sách báo, tranh ảnh thuộc cửa hàng văn phòng phẩm được đưa ra ngoài nhưng không còn được nguyên vẹn

 


Lính cứu hỏa leo cầu thang phá cửa kính tầng 2 để đưa ống nước vào dập lửa bên trong

Lính cứu hỏa leo cầu thang phá cửa kính tầng 2 để đưa ống nước vào dập lửa bên trong

 

 

 

 


Vòi phun nước từ xe cứu hỏa cố gắng dập lửa trên tầng 2 ngôi nhà

Vòi phun nước từ xe cứu hỏa cố gắng dập lửa trên tầng 2 ngôi nhà

 

 


Đến 20h40, ngọn lửa được khống chế, tuy nhiên khu vực tầng 1 vẫn cháy âm ỉ nên có hiện tượng khói bụi mù mịt

Đến 20h40, ngọn lửa được khống chế, tuy nhiên khu vực tầng 1 vẫn cháy âm ỉ nên có hiện tượng khói bụi mù mịt

 


20h50, lực lượng cứu hỏa đang lên tầng 3 và tầng thượng để kiểm tra. Ngọn lửa dưới tầng 1 và tầng 2 đã được khống chế hoàn toàn.

20h50, lực lượng cứu hỏa đang lên tầng 3 và tầng thượng để kiểm tra. Ngọn lửa dưới tầng 1 và tầng 2 đã được khống chế hoàn toàn.

 

 


Mặt trước tầng 1 của ngôi nhà sau vụ cháy

Mặt trước tầng 1 của ngôi nhà sau vụ cháy

 


Rất nhiều người hiếu kì đã đến theo dõi tình hình của vụ cháy

Rất nhiều người hiếu kì đã đến theo dõi tình hình của vụ cháy

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước