"Không để bất cứ lao động khó khăn nào thiếu Tết"

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 23/01/2019 21:34 GMT+7

VTV.vn - Mỗi địa phương trên cả nước đều có những hành động cụ thể để thực hiện thông điệp "Không để bất cứ lao động khó khăn nào thiếu Tết".

Đời công nhân với 20 năm ở trọ, niềm hạnh phúc lớn lao đến khi cận Tết, hai vợ chồng chị Trương Thị Kim Thi (công nhân Khu công nghiệp An Nghiệp, Sóc Trăng) được trao tặng một căn nhà Mái ấm gia đình. Tranh thủ giờ nghỉ ca trưa, chị Thi bất chấp mệt mỏi chạy về dọn dẹp căn nhà mới. Hơn chục ngày nữa, cả gia đình lần đầu đón Tết trong mái ấm này.

Quan tâm, chia sẻ và tập trung hỗ trợ, đảm bảo tất cả công nhân lao động đều có thể yên tâm đón Tết, từ những ngày đầu năm, nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng Nhà nước đã trực tiếp tới thăm và động viên lao động khó khăn nhất tại các địa phương.

Không may bị tai nạn lao động và phải nghỉ làm gần 2 tháng, anh Nguyễn Văn Thiết (công nhân Công ty CP quản lý công trình đô thị Bắc Giang) đã thật cảm động khi được đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng tới gia đình thăm hỏi và tặng quà, đồng thời động viên anh vượt qua khó khăn.

Năm nay, chương trình Tết sum vầy được các cấp công đoàn tổ chức sớm trên toàn quốc, cụ thể hóa với hàng nghìn loại hàng hóa có mức giá thấp hơn thị trường từ 10-30% như một sự chia sẻ, giúp họ giảm gánh nặng tài chính.

Hàng trăm nghìn tấm vé nghĩa tình đã được gửi tới các gia đình lao động khó khăn để họ có cơ hội về sum họp nơi quê nhà.

Nhiều hoạt động thiết thực, nhân văn được thực hiện như một lời cảm ơn, chia sẻ với những công nhân lao động sau một năm dài vất vả, đóng góp cho doanh nghiệp và xã hội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước