Không để người nghèo ở lại phía sau

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 17/10/2018 20:16 GMT+7

VTV.vn - Cuộc vận động "Cả nước chung tay vì người nghèo" đã cho thấy tình yêu thương của những tấm lòng nhân ái ngày càng lan tỏa rộng khắp.

21.000 tỷ đồng là số tiền đã được huy động trong 3 năm qua để thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững và hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo tại khu vực này đã giảm bình quân 5,4%/năm, dự kiến sẽ vượt chỉ tiêu đề ra của Quốc hội trong năm nay. Kết quả này có được là nhờ sự đóng góp, nỗ lực của toàn xã hội với thông điệp "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau".

Cùng với sự ưu tiên các nguồn lực, cuộc vận động "Cả nước chung tay vì người nghèo" đã cho thấy tình yêu thương của những tấm lòng nhân ái ngày càng lan tỏa rộng khắp. Các doanh nghiệp và cá nhân luôn coi đó là trách nhiệm với xã hội. Nhờ đó, gần 1,5 triệu căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn đã được xây dựng; hàng chục triệu lượt hộ nghèo được hỗ trợ về vốn, tư liệu sản xuất; hàng ngàn công trình dân sinh được xây dựng và quan trọng là khơi dậy sự đồng lòng của cả xã hội chăm lo cho người nghèo.

Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc cùng các đoàn thể đã nỗ lực không ngừng, luôn dành ưu tiên cho lĩnh vực an sinh xã hội và giảm nghèo, tiếp tục bố trí, huy động các nguồn lực để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. 300.000 hộ thoát nghèo mỗi năm đã khẳng định quyết tâm này.

Các nghệ sĩ Việt hưởng ứng chiến dịch Cả nước chung tay vì người nghèo Các nghệ sĩ Việt hưởng ứng chiến dịch Cả nước chung tay vì người nghèo

VTV.vn - Những người nổi tiếng hiện đang kêu gọi mọi người tham gia hưởng ứng chương trình "Cả nước chung tay vì người nghèo".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước