Không dùng vốn BOT đầu tư cầu Rạch Miễu 2

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 12/08/2018 08:45 GMT+7

Cầu Rạch Miễu. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Đây là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể.

Lý do là tuyến Quốc lộ 60 có chiều dài 116 km nhưng đã có 3 trạm thu phí BOT. Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị trực thuộc nghiên cứu các nguồn vốn khả thi khác để khẩn trương đầu tư.

Dự án cầu Rạch Miễu 2 kết nối Tiền Giang và Bến Tre có tổng kinh phí đầu tư dự kiến hơn 4.000 tỷ đồng. Công trình này không chỉ giải quyết được điểm đen về ùn tắc giao thông tại cầu Rạch Miễu hiện nay, mà còn là điều kiện quan trọng để kết nối giao thương, thúc đẩy kinh tế cho các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Trạm BOT Rạch Miễu lên phương án chống ùn tắc Trạm BOT Rạch Miễu lên phương án chống ùn tắc

VTV.vn - Dự kiến lưu lượng người và phương tiện từ TP.HCM về miền Tây ăn Tết sẽ tăng cao. Ngay từ thời điểm này, công ty TNHH BOT cầu Rạch Miễu đã lên phương án chống kẹt xe.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước