Không khí Hà Nội lại ô nhiễm

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 08/11/2019 06:44 GMT+7

VTV.vn - 3 ngày qua, chỉ số AQI đo chất lượng không khí tại Hà Nội thường xuyên ở mức kém và xấu.

Thời điểm mọi người ra đường đi học, đi làm cũng là lúc không khí bị ô nhiễm nhất bởi nguồn gây ô nhiễm như phương tiện giao thông hoặc các hoạt động xây dựng, sản xuất sẽ được tiến hành.

Theo thống kê, các quận huyện sau sẽ có nồng độ khói bụi cao hơn các nơi khác trong thành phố như Minh Khai, Phạm Văn Đồng, Mỹ Đình, Hàng Đậu. Trước tình trạng ô nhiễm có thể ảnh hướng đến sức khỏe con người, những hoạt động thường ngày vào buổi sáng cũng nên được điều chỉnh, đáng chú ý là:

1. Hạn chế đi bộ nơi đông đúc.

2. Không nên tập thể dục vào sáng sớm.

3. Nếu đi xe máy, nên tắt máy khi dừng đèn đỏ.

Ô nhiễm không khí là nguyên nhân gây tử vong sớm Ô nhiễm không khí là nguyên nhân gây tử vong sớm

VTV.vn - Theo số liệu mới nhất từ Cơ quan Môi trường châu Âu (EEA) cho thấy, có tới 400.000 ca tử vong sớm mỗi năm do ô nhiễm không khí.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước