Không khí lạnh gây mưa lớn ở các tỉnh miền Trung

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 30/10/2016 17:50 GMT+7

VTV.vn - Một khối không khí lạnh đầu mùa với cường độ khá mạnh dự báo sẽ gây ra một đợt mưa lớn trên diện rộng cho các tỉnh miền Trung.

Sáng sớm nay (30/10), không khí lạnh đã bắt đầu gây mưa cho khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế. Dự báo, trong ngày hôm nay (30/10), khu vực này tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to.

Cảnh báo, từ ngày mai (31/10), gió đông trên cao hoạt động mạnh kết hợp với gió Đông Bắc được tăng cường sẽ gây mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to cho các tỉnh từ Nghệ An cho đến Phú Yên. Đợt mưa này sẽ kéo dài đến hết ngày 4/11.

Do mưa lớn trên diện rộng, từ đêm nay (30/10), trên các sông từ Nghệ An đến Bình Định có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Biên độ lũ ở các thượng lưu trên sông từ 2 - 5 m, hạ lưu từ 1 - 3 m. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng cục bộ tại vùng trũng, tại khu vực Nghệ An - Bình Định.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước