Không khí lạnh tăng cường, gây mưa trở lại ở miền Bắc từ đêm 18/11

Trung tâm Truyền hình Thời tiết và Cảnh báo thiên tai-Chủ nhật, ngày 18/11/2018 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Từ 19/11, ở phía Đông Bắc Bộ, trời chuyển lạnh về đêm và sáng, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-23 độ C, vùng núi có nơi chuyển rét với nhiệt độ 15-17 độ C.

Còn từ sáng đến chiều 18/11, thời tiết miền Bắc vẫn tạnh ráo, có nắng gián đoạn. Nhiệt độ cao nhất tại Thủ đô Hà Nội và các thành phố Ninh Bình, Hải Phòng, Lào Cai, Điện Biên Phủ khoảng 29-31 độ C. Riêng Lạng Sơn thấp hơn, không quá 24 độ C.

Nắng cũng là thời tiết chủ đạo ở khu vực Bắc miền Trung. Các thành phố Thanh Hóa, Vinh, Đồng Hới, Huế nhiệt độ cao nhất chiều 18/11 dao động 30-31 độ C.

Trong khi đó, Nam Miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ trời nhiều mây, từ Bình Định - Bình Thuận, Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa diện rộng, cảnh báo mưa vừa, có nơi mưa to, nguy cơ kèm theo tố lốc, gió giật mạnh.

Về nhiệt độ, các thành phố Đà Nẵng, Phan Thiết và Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột khoảng 26-30 độ C. TP.HCM, Vũng Tàu, Cần Thơ, Cà Mau là 27-32 độ C.

Áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn ở các khu vực phía Nam Áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn ở các khu vực phía Nam Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, hướng về Nam Bộ Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, hướng về Nam Bộ Các tỉnh Nam Trung Bộ lên phương án ứng phó với mùa mưa bão Các tỉnh Nam Trung Bộ lên phương án ứng phó với mùa mưa bão

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước