Không xây thêm cao ốc ở trung tâm Hà Nội và TP.HCM

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 21/04/2018 13:24 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Để từng bước khắc phục ùn tắc giao thông tại Hà Nội và TP.HCM, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu không xây thêm cao ốc ở trung tâm 2 thành phố này.

Theo Thủ tướng, việc xây dựng các nghị quyết mới cần lưu ý không tiếp tục phát triển chung cư căn hộ nhà cao tầng ở khu vực các quận Ba Đình, quận Hoàn Kiếm; phát triển các khu đô thị vệ tinh để điều phối, bố trí lại dân cư giảm ùn tắc giao thông. 

Thủ tướng giao Bộ Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Nghị quyết về các giải pháp khắc phục ùn tắc giao thông tại Hà Nội và TP.HCM (thay thế Nghị quyết được ban hành năm 2008), trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/6.

TP.HCM không cấp phép xây cao ốc trên các tuyến đường kẹt xe TP.HCM không cấp phép xây cao ốc trên các tuyến đường kẹt xe

VTV.vn - UBND TP.HCM có thông báo giao các cơ quan chức năng không giải quyết cấp phép xây dựng cho những công trình cao ốc, trên các trục đường tập trung đông người.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước