Khu dân cư đại đoàn kết cho hộ nghèo - Cách làm mới ở An Giang

Đặng Công (VTV9)-Thứ tư, ngày 02/05/2018 06:00 GMT+7

VTV.vn - Vừa qua, Thành phố Long Xuyên đã khánh thành khu dân cư Đại đoàn kết và trao 18 căn nhà cho hộ nghèo trên địa bàn.

Mặc dù kinh tế đất nước ngày càng phát triển nhưng đời sống một bộ phận người dân vẫn còn không ít khó khăn, nhất là về nhà ở. Để giải quyết vấn đề này, tỉnh An Giang đã lấy đất công, bỏ kinh phí xây dựng các khu dân cư đại đoàn kết cho người dân còn khó khăn. Đây là mô hình lần đầu tiên xuất hiện tại ĐBSCL.

Tháng 2/2018 vừa qua, 18 hộ dân dân có hoàn cảnh khó khăn đã được xét cấp nhà mới. Mỗi căn nhà có giá trị khoảng 50 triệu đồng. Đất xây dựng được lấy từ nguồn đất công còn tiền xây nhà, chi phí kéo điện nước được trích từ ngân sách địa phương và quỹ hỗ trợ người nghèo. Hiện ở tỉnh An Giang có 2 khu dân cư đại đoàn kết với 30 hộ dân được thụ hưởng.

Sự đồng hành của chính quyền địa phương đã tạo động lực để các tổ chức từ thiện ở An Giang tiếp tục hỗ trợ giúp đỡ, người nghèo. Năm 2017, đã có 2.500 căn nhà đại đoàn kết được xây dựng giúp hàng ngàn hộ dân ổn định cuộc sống.

Hỗ trợ tới 90 phí bảo hiểm nông nghiệp cho hộ nghèo Hỗ trợ tới 90 phí bảo hiểm nông nghiệp cho hộ nghèo

VTV.vn - Các cá nhân sản xuất nông nghiệp thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo sẽ được Nhà nước hỗ trợ tối đa 90% phí bảo hiểm nông nghiệp, theo Nghị định 58/2018 của Chính phủ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước