Khuyến khích hợp tác giữa các đối tác Việt Nam và bang Hạ Áo

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 16/10/2018 19:39 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân gặp Thủ hiến bang Hạ Áo, bà Johanna Mikl-Leitner. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Sáng 16/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam đã đến thăm bang Hạ Áo

Bang Hạ Áo có diện tích lớn nhất trong số 9 bang của Áo và là một trong số các trung tâm kinh tế, văn hóa quan trọng bậc nhất của Áo, đóng vai trò động lực kinh tế cho vùng phía Đông nước Áo.

Thủ hiến bang Hạ Áo Mikl Leitner bày tỏ vinh dự được đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân tới thăm. Thủ hiến bang Hạ Áo khẳng định, bang Hạ Áo ủng hộ sự phát triển trong quan hệ hợp tác ngày càng mở rộng giữa Việt Nam và Áo cũng như giữa Việt Nam và EU; đồng thời, ủng hộ việc nhanh chóng ký và triển khai FTA giữa EU và Việt Nam. 

Bà Thủ Hiến cũng chia sẻ, với thế mạnh về kỹ thuật cơ khí và thép, điện tử, đá và gốm sứ, kim loại, thực phẩm và hóa chất, các doanh nghiệp bang Hạ Áo rất quan tâm đến thị trường Việt Nam đầy tiềm năng với sức mua lớn, dân số trẻ và năng động.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị hợp tác nhiều mặt với Áo. Thủ tướng đánh giá cao vai trò của bang Hạ Áo trong tổng thể quan hệ giữa hai nước. Thủ tướng khẳng định, Chính phủ luôn tạo môi trường thông thoáng và thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Áo và bang Hạ Áo đầu tư và kinh doanh lâu dài ở Việt Nam. Thủ tướng cũng đề nghị bang Hạ Áo tiếp tục ủng hộ đại học Krems mở rộng hợp tác với các đại học Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực của Việt Nam hiện nay.

Khuyến khích hợp tác giữa các đối tác Việt Nam và bang Hạ Áo - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm trường Đại học ứng dụng Krems IMC.

Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm trường Đại học ứng dụng Krems IMC, nơi đang có nhiều chương trình hợp tác, liên kết đào tạo với các đại học Việt Nam. Nói chuyện với các giảng viên và các sinh viên quốc tế của trường trong đó có nhiều sinh viên Việt Nam, Thủ tướng khẳng định, Việt Nam sẽ không bao giờ quên nước Áo, một trong những nước phương Tây đầu tiên ủng hộ Việt Nam ngay từ trong chiến tranh. Đây chính là nền tảng quan trọng cho sự hợp tác giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực trong đó có giáo dục và đào tạo.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chứng kiến lễ ký Thỏa thuận hợp tác đào tạo cử nhân quản trị kinh doanh bằng tiếng Anh kéo dài 3 năm. Theo đó, sẽ có từ 20-60 sinh viên sẽ theo học chương trình này từ đầu tháng 9/2019. 

Cũng trong sáng nay, Thủ tướng đã tới thăm các phòng thí nghiệm thuộc Trung tâm Nghiên cứu Biomin của Tập đoàn Erber chuyên về dinh dưỡng và ứng dụng vật nuôi đã hợp tác với Việt Nam 20 năm qua.

Trước đó, trong tối 15/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân đã dự lễ khánh thành Tượng Hồ Chí Minh trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Thủ đô Vienna. Thủ tướng cũng thăm quan triển lãm tranh và lễ trao tặng tranh của Nhóm họa sỹ Ban vận động Mỹ thuật Việt Nam và Ngoại giao Văn hóa. Hiện ban này đã tặng nhiều bức họa mang đậm nét văn hóa Việt Nam cho gần 20 Đại sứ quán Việt Nam trên thế giới.

Sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Áo, chiều nay theo giờ địa phương tức tối nay theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân đã rời Thủ đô Vienna tới Thủ đô Bruxelles, bắt đầu chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ, thăm Liên minh châu Âu và dự Hội nghị Cấp cao Diễn đàn hợp tác Á-Âu (ASEM).

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước