Kiểm soát ô nhiễm khói mù xuyên biên giới

Đức Minh (VTV4)-Thứ tư, ngày 29/08/2018 18:10 GMT+7

VTV.vn - Sáng nay (29/8), tại thành phố Đà Nẵng đã diễn ra Hội nghị cấp Bộ trưởng các nước Tiểu vùng sông Mekong lần thứ 7 về kiểm soát ô nhiễm khói mù xuyên biên giới.

Việt Nam là nước chủ nhà của hội nghị năm nay, với sự tham dự của các nước thuộc Tiểu vùng sông Mekong là Campuchia, Lào, Thái Lan và Ban Thư ký ASEAN. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ hợp tác thực hiện Hiệp định ASEAN về kiểm soát ô nhiễm khói mù xuyên biên giới.

Tại hội nghị, các quốc gia đã cùng chia sẻ kinh nghiệm và sáng kiến của mình về các vấn đề quản lý cháy rừng và kiểm soát ô nhiễm khói bụi, giảm thiểu các tác động tiêu cực sang các nước láng giềng. 

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn, Trưởng đoàn Việt Nam khẳng định, Việt Nam cam kết dành mọi nguồn lực cần thiết để quản lý và phát triển rừng, trong đó công tác phòng chống cháy rừng luôn được quan tâm hàng đầu.

Các nước đã cùng cam kết thực hiện đầy đủ Kế hoạch hành động Chiang Rai 2017 về giảm thiểu số điểm cháy trong khu vực. Hiện nay, Việt Nam là quốc gia có ít điểm cháy nhất trong khu vực Tiểu vùng sông Mekong.

Cháy bãi rác khổng lồ ở Bình Phước, khói vẫn đang ô nhiễm nặng khu dân cư Cháy bãi rác khổng lồ ở Bình Phước, khói vẫn đang ô nhiễm nặng khu dân cư

VTV.vn - Một vụ cháy lớn đã đang xảy ra tại bãi rác tập trung của xã Bù Nho, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước. Cho đến nay, sau hơn 2 ngày, đám cháy vẫn chưa được khống chế.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước