Kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó bão số 9 tại Bà Rịa - Vũng Tàu và TP.HCM

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 24/11/2018 20:46 GMT+7

VTV.vn - Hôm nay, đoàn công tác của BCĐTƯ về phòng chống thiên tai đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó với bão tại một số điểm trọng yếu thuộc 2 địa phương trên.

Theo dự báo, Bà Rịa - Vũng Tàu và TP.HCM sẽ là những địa phương chịu ảnh hưởng nhiều nhất của bão số 9 khi đổ bộ vào đất liền nước ta. Trong ngày hôm nay (24/11), đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó với bão tại một số điểm trọng yếu thuộc 2 địa phương trên.

Dù tàu đã về bến nhưng để đảm bảo an toàn tuyệt đối, đoàn công tác yêu cầu các địa phương phải di dời toàn bộ dân cư hiện vẫn còn sinh sống trên các tầu thuyền lên đất liền, tuyệt đối không vì tiếc tài sản mà bám trụ ở lại. Cùng với đó, mọi hoạt động du lịch và các tour tham quan trên địa bàn cũng phải hủy hết trong chiều nay (24/11) khi có lệnh cấm biển.

Cũng trong sáng nay (24/11), hơn 4.000 người dân sinh sống trong vùng nguy hiểm tại các huyện Nhà Bè và Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã được di dời đến 28 điểm tránh trú tập trung là các công trình kiên cố. Ngoài ra, chính quyền địa phương cũng đảm bảo đồ ăn, thức uống, thuốc men, chăn màn để phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân. Tại khu vực nội thành, các biện pháp đảm bảo an toàn cho công trình nhà cửa cũng đã được chuẩn bị.

Đoàn công tác cũng yêu cầu các địa phương kiểm tra toàn bộ các công trình hồ đập, xung yếu và triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn. Đơn vị quản lý công trình phải tổ chức lực lượng ứng trực, vận hành đúng quy trình để đảm bảo an toàn cho vùng hạ du, đồng thời đảm bảo nguồn nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước