Kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương 4

Trung Kiên - Lê Tuấn - Chí Thành (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 09/11/2017 20:19 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi họp. Ảnh: VGP

VTV.vn - Ban Bí thư Trung ương Đảng sẽ tiến hành kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 với 6 Bộ và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Ban Bí thư Trung ương Đảng sẽ tiến hành kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đối với 6 Bộ và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Quyết định này vừa được công bố tại buổi làm việc chiều 9/11, giữa Ban Cán sự Đảng Chính phủ với Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư.

Theo quyết định do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn kiểm tra công bố, cuộc kiểm tra này nằm trong kế hoạch kiểm tra chung của Ban Bí thư của năm nay. Thông qua kiểm tra để đánh giá kết quả, cách làm mới, sáng tạo cũng như những hạn chế, khó khăn, vướng mắc để phá huy kết quả tích cực, khắc phục hạn chế, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05.

Nhấn mạnh quan điểm trong quá trình thực hiện các đường lối, chủ trương lớn phải đi cùng với kiểm tra, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đồng thời là Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ hoan nghênh Đoàn kiểm tra và yêu cầu, lãnh đạo các Bộ, cơ quan cần chuẩn bị tốt các báo cáo, tài liệu cần thiết từ 15/5/2016 - tháng 11/2017.

Thủ tướng nhất chí với quan điểm của Đoàn là việc kiểm tra sẽ bảo đảm khách quan, nêu cao ý thức phê bình, tự phê bình, hạn chế tối đa ảnh hưởng hoạt động của các cơ quan; đồng thời nhấn mạnh từ nay đến cuối năm chỉ còn 1 tháng rưỡi, trong khi áp lực công việc đối với các Bộ còn rất nặng nề, nhiều Bộ đang phải làm việc ngày đêm.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các Bộ và cơ quan có liên quan, cần bố trí lịch làm việc khoa học, quá trình làm việc dân chủ, khách quan, cởi mở và tạo điều kiện, phối hợp tốt với Đoàn kiểm tra. Nếu phát hiện bất cứ hành viên tiêu cực, tham nhũng, suy thoái của cán bộ, đảng viên phải xử lý nghiêm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước