Kiểm tra tiến độ thi công dự án đường dây 500 kV mạch 3 tại Quảng Bình

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 13/09/2019 17:59 GMT+7

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu tại lễ phát động - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

VTV.vn - Nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công dự án, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã có buổi làm việc tại Quảng Bình với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các bên liên quan.

Trong sáng nay (13/9), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã kiểm tra hiện trường về tiến độ thi công công trình dự án đường dây 500 kV mạch 3 tại huyện Quảng Trạch, Quảng Bình. Đây là phân đoạn đường dây 500 kV mạch kép Quảng Trạch - Vũng Áng có chiều dài 32,6 km đi qua hai tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh nằm trong 3 phân đoạn chính của dự án do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia làm chủ đầu tư.

Sau hơn 8 tháng thi công, hiện công tác đo đạc giải thửa đạt 99,5%, bàn giao mặt bằng đạt 56,5%, đào móng: 607/1.608 vị trí đạt 37,7%, đúc móng: 493/1.608 vị trí (đạt 30,6%).

Đây là dự án có quy mô lớn, thi công trong điều kiện địa hình khó khăn, phức tạp, thời tiết khắc nghiệt của khu vực miền Trung, Tây Nguyên, đòi hỏi đội ngũ cán bộ tham gia quản lý dự án là những người có năng lực và kinh nghiệm. Trong lễ phát đông thi đua liên kết xây dựng công trình đường dây 500 kV mạch 3, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh: Dự án đường dây 500 kV mạch 3 là dự án cấp bách cần thực hiện để đảm bảo an toàn cung cấp điện và an ninh năng lượng quốc gia. Hiện nay, dự án vẫn đang chậm tiến độ đề ra chính vì vậy, các địa phương cần tạo điều kiện và hỗ trợ tối đa cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để hoàn thành và đưa vào vận hành trong tháng 6/2020.

Cũng trong hôm nay (13/9), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng sẽ làm việc với các địa phương và các bên liên quan về tiến độ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án ĐZ500kV mạch 3 và các dự án thuộc Trung tâm Điện lực Quảng Trạch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước