Kiểm tra việc xây dựng resort không phép tại Vườn Quốc gia Ba Vì

Ngọc Hà - Đức Thuận (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 01/03/2016 18:02 GMT+7

Một góc khu Le Mont Bavi Resort & Spa được quảng cáo là 4 sao giữa Vườn Quốc gia Ba Vì - Ảnh: Báo Lao động

VTV.vn - Sáng 1/3, đoàn công tác của Bộ NN&PTNT đã đi kiểm tra công trình xây dựng khu nghỉ dưỡng trong Vườn Quốc gia Ba Vì theo chỉ đạo của Bộ trưởng Cao Đức Phát.

Chiều 29/2, ngay sau khi có thông tin về sai phạm tại khu nghỉ dưỡng Le Mont Resort & Spa tọa lạc giữa Vườn Quốc gia Ba Vì, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát đã có công văn yêu cầu chủ đầu tư đình chỉ ngay việc thi công xây dựng công trình trái phép này kể từ hôm nay (1/3); đồng thời, yêu cầu Tổng cục Lâm nghiệp tổ chức ngay đoàn thanh kiểm tra làm rõ việc xây dựng các công trình trái phép tại Vườn Quốc gia Ba Vì, báo cáo kết quả gửi Bộ trưởng trước ngày 4/3/2016.

Trước đó, Báo Lao động đã có thông tin về khu nghỉ dưỡng Le Mont Resort & Spa tọa lạc giữa Vườn Quốc gia Ba Vì ở độ cao 600m và nằm ở vị trí quốc phòng đặc biệt quan trọng nhưng lại chưa có giấy phép xây dựng. Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Khắc Định cho biết: Thủ tướng đã giao Bộ NN&PTNT kiểm tra, xử lý vụ việc.

Trả lời phỏng vấn Báo Lao động số ra hôm nay, chủ đầu tư dự án này thừa nhận: "Công trình còn thiếu một số giấy tờ mới có thể hoàn thiện hồ sơ".

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước