Kiên Giang: 200 hộ dân chờ nước sạch suốt 10 năm

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 26/12/2018 14:32 GMT+7

VTV.vn - Hơn 10 năm nay, gần 200 hộ dân vẫn chưa có nước sạch sử dụng, dù họ sống gần trung tâm xã và đã nhiều lần kiến nghị lên các cấp có thẩm quyền.

Để có nước sử dụng, bà Dương Thị Lệ (xã Hòa Điền, huyện Kiên Lương, Kiên Giang) phải mua với giá 100.000 đồng/khối. So với những nơi khác, mức giá này cao gần 15 lần. Nhà có 4 người, mỗi tháng, tiền nước đã đến 800.000 đồng.

Cũng như gia đình bà Lệ, gần 200 hộ dân khu dân cư trung tâm xã và khu vực Xóm Mới thuộc ấp Thạnh Lợi, xã Hòa Điền, huyện Kiên Lương cũng phải mua nước cao gấp 15 lần. Việc thiếu nước sinh hoạt diễn ra trầm trọng nhất là vào thời điểm mùa khô, khi những bồn chứa nước mưa đã cạn.

Chủ tịch UBND xã Hòa Điền, huyện Kiên Lương cho biết, đã kiến nghị từ huyện đến tỉnh Kiên Giang nhiều lần. Nhưng 10 năm qua, nước sạch cho bà con tại địa phương vẫn chưa được giải quyết.

Hầu hết người dân ở xã Hoà Điền đều làm mướn, làm thuê. Phải bỏ số tiền lớn ra mua nước sinh hoạt càng khiến bà con gặp nhiều khó khăn. Người dân rất cần ngành chức năng tỉnh Kiên Giang sớm kéo nước sạch để cuộc sống bớt phần vất vả.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước