Kiên Giang: Giả danh cháu ruột lãnh đạo cao cấp, lừa đảo gần 7 tỷ đồng

VTV9-Thứ tư, ngày 05/09/2018 19:50 GMT+7

Vợ chồng Quai - Vĩnh tại tòa.

VTV.vn - Sáng 5/9, HĐXX sơ thẩm vụ án hình sự, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt 4 bị cáo về hành vi lừa đảo gần 7 tỷ đồng.

Bốn bị cáo gồm: Huỳnh Thị Quai, Lưu Thiên Vĩnh, Lê Văn Đông và Bùi Văn Xoa đã bị kết án tổng cộng 37 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, từ tháng 6 - 8/2011, Quai cùng chồng là Vĩnh giả danh và khoe khoang với một số chủ công ty chuyên mua sắt phế liệu rằng mình là cháu ruột của một vị lãnh đạo cao cấp của Đảng nên có mối quan hệ rộng, quen biết nhiều, có thể mua được số lượng lớn sắt thép phế liệu với giá rẻ.

Sau khi tạo được lòng tin với một số công ty, Quai và Vĩnh đã cấu kết với Đông và Xoa bịa ra chuyện đã mua được các lô sắt phế liệu làm cầu đường, xe cuốc, ô tô và sà lan cũ với số lượng lớn, sau đó yêu cầu chủ các công ty này chuyển tiền. Với thủ đoạn trên, Quai đã cùng đồng bọn đã thực hiện 6 vụ lừa đảo của 4 công ty, chiến đoạt số tiền trên 6,7 tỷ đồng.  

Quảng Ngãi: Bắt kẻ giả danh cảnh sát kinh tế lừa lấy tiền nhiều người Quảng Ngãi: Bắt kẻ giả danh cảnh sát kinh tế lừa lấy tiền nhiều người

VTV.vn - Ngày 29/8, Công an TP. Quảng Ngãi cho biết đã bắt quả tang đối tượng đang thực hiện hành vi giả công an lừa lấy tiền của người dân.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước