Kiên Giang mất 600ha rừng phòng hộ do sạt lở

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 23/09/2017 13:31 GMT+7

VTV.vn - Tại tỉnh Kiên Giang, sạt lở đã làm mất khoảng 600 ha đất rừng phòng hộ.

Theo thống kê mới nhất của ngành nông nghiệp tỉnh, trong vòng 8 năm, 70km đất bờ biển bị sạt lở, trong đó sạt lở cấp độ cực kỳ nguy hiểm trải dài trên 35 km.

Đời sống của 500 hộ dân ven biển đang bị ảnh hưởng, nghiêm trọng nhất là huyện An Minh với 2/3 đường bờ biển sạt lở. Nếu như không có biện pháp nào khắc phục thì trong vòng 2 năm nữa, toàn bộ diện tích rừng phòng hộ ven biển ở huyện này sẽ biến mất.

Hiện tỉnh Kiên Giang đã triển khai một số giải pháp ứng cứu nhưng chỉ là tạm thời vì để xây dựng hệ thống kè cứng, gây bồi, tạo bãi cần nguồn tiền rất lớn, vượt quá khả năng tài chính của tỉnh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước