Kiên Giang: Phạt 7 triệu đồng 2 người trồng hàng trăm cây cần sa trong vườn

Hoàng Phương (VTV9)-Thứ sáu, ngày 24/04/2020 11:56 GMT+7

(Ảnh minh họa: Báo An ninh Thủ đô)

VTV.vn - Cho rằng lấy lá cây cần sa cho gà, vịt ăn có thể chống bệnh, hai người ở huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang đã lén lút trồng hàng trăm cây cần sa trong vườn nhà.

Công an huyện U Minh Thượng đã xử phạt hành chính 7 triệu đồng đối với hai người đàn ông này và tiêu hủy số cần sa.

Kiên Giang: Phạt 7 triệu đồng 2 người trồng hàng trăm cây cần sa trong vườn - Ảnh 1.

Trước đó, Công an huyện U Minh Thượng đã nhận được tin báo của người dân về việc Tống Quốc Nam, 40 tuổi và Trịnh Văn Khang, 35 tuổi, ở xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng trồng cây cần sa tại vườn nhà. 

Lực lượng chức năng địa phương đã đến kiểm tra, phát hiện và thu giữ 186 cây cần sa tươi có trọng lượng 37kg trong vườn nhà ông Nam, 73 cây cần sa tươi với trọng lượng gần 43kg trong vườn ông Khang. Cả hai chỉ thừa nhận trồng cần sa để cho gia cầm ăn chống bệnh.

Kiên Giang: Phạt 7 triệu đồng 2 người trồng hàng trăm cây cần sa trong vườn - Ảnh 2.


Phát hiện đối tượng nghiện tự trồng cần sa tại nhà Phát hiện đối tượng nghiện tự trồng cần sa tại nhà Phát hiện vụ trồng gần 1.200 cây cần sa trồng trong rẫy cà phê Phát hiện vụ trồng gần 1.200 cây cần sa trồng trong rẫy cà phê Hà Nội: Khởi tố nam thanh niên thuê nhà trồng cần sa Hà Nội: Khởi tố nam thanh niên thuê nhà trồng cần sa


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước