Kiên Giang phát triển đô thị ven biển

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 19/03/2017 17:50 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Sau 7 năm triển khai, khu đô thị ven biển thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang có quy mô 168 ha đã hoàn thành giai đoạn 1.

Đây là khu đô thị ven biển lớn nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Giai đoạn hai của dự án sẽ hoàn thiện khu vui chơi giải trí phức hợp, hình thành nên địa điểm tham quan kết hợp nghỉ dưỡng hiện đại ven biển.

Khu đô thị lấn biển thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang được thiết kế nhiều dịch vụ tiện ích, đáp ứng nhu cầu nhà ở chất lượng cao. Dự án có quy mô 16.000 căn hộ, giai đoạn 1 đã có gần 3.000 nhà ở được bán cho người dân.

Nhằm đáp ứng nhu cầu giải trí, hình thành quần thể tham quan, nghỉ dưỡng hiện đại ven biển Tây, Kiên Giang đang tiếp tục cho triển khai công trình đảo nhân tạo Phú Đa với diện tích 30 ha. Đây là khu vui chơi giải trí phức hợp công nghệ cao với nhiều dịch vụ tiện ích như công viên nước, sân golf, quảng trường ngắm biển, sân đáp trực thăng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước