Kiên Giang xây dựng khu neo đậu tránh trú bão cho 1.000 tàu

Đặng Công (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 09/04/2017 20:24 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

VTV.vn - Trong 3 năm tới, khoảng 1.000 tàu cá các loại sẽ có thêm nơi neo đậu tránh bão tại cửa sông Cái Lớn - Cái Bé thuộc 2 huyện Châu Thành và An Biên, Kiên Giang.

Tỉnh Kiên Giang vừa thống nhất chủ trương điều chỉnh nguồn vốn đầu tư Dự án xây dựng Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cửa sông Cái Lớn - Cái Bé với tổng vốn đầu tư hơn 80 tỷ đồng. Trong đó, có 50%  do ngân sách Trung ương hỗ trợ phần còn lại do ngân sách tỉnh. Chủ đầu tư là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kiên Giang.

Dự kiến khu neo đậu sẽ hoàn thành vào năm 2020.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước