Kon Tum đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 18/03/2019 21:19 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Kon Tum. Ảnh: Báo Nhân Dân.

VTV.vn - Hôm nay (18/3), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã làm việc tại tỉnh Kon Tum.

Trước khi làm việc với lãnh đạo tỉnh Kon Tum, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có chuyến đi thực tế, tìm hiểu đời sống của bà con đồng bào các dân tộc tại làng Kon Pring, huyện Kon Plông.

Đánh giá cao việc bảo tồn những nét văn hóa truyền thống cũng như vui mừng khi đời sống của đồng bào dân tộc đã khấm khá hơn trước, Chủ tịch Quốc hội mong muốn bà con hăng hái tham gia lao động sản xuất, chấp hành chính sách pháp luật, có thêm nhiều sản phẩm du lịch để trở thành điểm đến hấp dẫn đối với khách du lịch trong và ngoài nước, qua đó cũng góp phần để đời sống ngày càng ổn định và bền vững hơn.

Làm việc với lãnh đạo huyện Kon Plông, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những kết quả của địa phương về phát triển kinh tế xã hội. Lãnh đạo huyện đã làm tốt công tác chỉ đạo, đặc biệt trong cải thiện môi trường đầu tư, bảo vệ rừng, y tế, giáo dục, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được làm tốt. Chủ tịch Quốc hội đề nghị huyện trong thời gian tới cần thúc đẩy phát triển du lịch dịch vụ, tạo thêm nguồn thu bền vững, bên cạnh đó cũng cần cải thiện môi trường đầu tư, thu hút các doanh nghiệp đầu tư các dự án vào vùng đất này, tuy nhiên không bằng mọi giá mà phải ưu tiên công nghệ cao, phục vụ phát triển du lịch sinh thái. Chủ tịch Quốc hội cũng đặc biệt lưu ý lãnh đạo huyện trong quản lý bảo vệ rừng, quản lý đất, để phục vụ sự phát triển của địa phương trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum, đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe báo cáo của tỉnh cho biết, trong năm 2018, tổng sản phẩm xã hội tăng gần 9,3% so với năm trước, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt hơn 2.800 tỷ đồng, vượt gần 130% so với dự toán. Cùng với nông nghiệp phát triển theo chiều sâu, thì lĩnh vực công nghiệp, xuất khẩu cũng đạt và vượt các kế hoạch đề ra. Công tác xúc tiến đầu tư được tăng cường, đầu tư cho cơ sở hạ tầng được chú trọng. Tỉnh Kon Tum cũng đã nỗ lực làm tốt công tác quốc phòng an ninh, văn hóa giáo dục, y tế và xây dựng nông thôn mới.

Cơ bản đồng tình với báo cáo, các thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đưa ra các kiến nghị nhằm giúp tỉnh Kon Tum đẩy mạnh phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh trong phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh. Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Kon Tum cần tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao, đồng thời đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị tỉnh Kon Tum làm tốt công tác xây dựng đảng, tiếp tục thực hiện tinh gọn bộ máy, cải cách hành chính, an ninh quốc phòng, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Đối với kiến nghị về việc ban hành hướng dẫn Luật quy hoạch, Chủ tịch Quốc hội cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, đôn đốc, giúp Kon Tum sớm xây dựng quy hoạch tổng thể về phát triển kinh tế xã hội.

Đối với những kiến nghị về kinh phí, hành lang pháp lý để thực hiện các dự án phát triển kinh tế-xã hội, du lịch, xây dựng cơ sở hạ tầng, thành lập thị xã Ngọc Hồi, thị trấn Măng Đen, Chủ tịch Quốc hội cho biết sẽ giao các Ủy ban chuyên trách của Quốc hội nghiên cứu, làm việc với Chính phủ, các cơ quan liên quan để sớm giải quyết.

Cũng trong chuyến công tác, chiều qua (17/3), Chủ tịch Quốc hội đã tới thăm và tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại thành phố Kon Tum, thăm gia đình đồng chí Y Một - nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước