Kon Tum: Người dân phá rừng làm nương rẫy tràn lan

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 13/04/2016 15:38 GMT+7

VTV.vn - Hiện nay trên địa bàn tỉnh Kon Tum, các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ nâng cấp, mở rộng đến đâu thì người dân lại đua nhau phá rừng làm nương rẫy đến đó.

Tiêu biểu như các tiểu khu chạy dọc hai bên Quốc lộ 24, đường Đông Trường Sơn thuộc địa bàn huyện Kon P-lông đều bị người dân đốn hạ lấy đất làm nương rẫy.

Tuy nhiên, do người dân đều là người dân tộc thiểu số, kinh tế khó khăn, thiếu đất sản xuất nên lực lượng chức năng rất khó xử phạt, biện pháp chủ yếu vẫn là tuyên truyền, khuyến cáo người dân không nên phá rừng lấy đất.

Mỗi năm có hàng trăm ha rừng các loại trên địa bàn tỉnh Kon Tum bị xóa sổ. Điều này cho thấy công tác quản lý, bảo vệ rừng của các chủ rừng, chính quyền các cấp, các ngành chức năng liên quan ở tỉnh còn lỏng lẻo.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước