Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV: Điện Mặt trời và điện gió sẽ bổ sung nhu cầu điện tại Việt Nam

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 06/11/2019 20:10 GMT+7

VTV.vn - Đây là một trong những vấn đề được Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh nhấn mạnh trong phiên chất vấn trước Quốc hội.

Chiều 6/11, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh là thành viên Chính phủ thứ hai đã bắt đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn của mình. Số đại biểu đăng ký chất vấn Bộ trưởng Trần Tuấn Anh là 76 người, nhiều hơn Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường 9 người. 

Trong 5 phút báo cáo trước chất vấn, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết đây là lần thứ ba ông được trả lời chất vấn các đại biểu Quốc hội. Việc này cho thấy yêu cầu nhiệm vụ của ngành công thương cùng với các bộ, ngành thuộc Chính phủ là yêu cầu thường xuyên.

Trong phiên chất vấn này, Bộ trưởng Bộ Công Thương nhấn mạnh không cho phép doanh nghiệp nước ngoài lợi dụng xuất xứ Việt Nam để thực hiện gian lận thương mại. Bộ Công Thương cũng đang tham mưu sửa Luật Đầu tư để cho phép tư nhân tham gia xây dựng, đa dạng nguồn đầu tư trong lĩnh vực truyền tải điện, tuy nhiên, xã hội hóa trong truyền tải điện không có nghĩa đánh mất vai trò độc quyền của Nhà nước. 

Bộ trưởng Bộ Công Thương cho biết, hiện có các doanh nghiệp tư nhân như Tập đoàn Trung Nam có nghiên cứu báo cáo Bộ Công Thương và các bộ ngành, đề xuất xây đường dây 500 kV để đảm bảo công suất. Căn cứ quy định luật pháp, Bộ đã thẩm định báo cáo Chính phủ cho đường dây này như hợp phần trong đầu tư dự án điện mặt trời của Trung Nam. Có thể xem xét phê duyệt thực hiện đầu tư phát triển nguồn kết hợp với hệ thống lưới điện. 

Tuy nhiên, về lâu dài, Bộ trưởng Bộ Công Thương cho rằng cần điều chỉnh luật hoặc văn bản hướng dẫn pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép vận dụng cơ chế trong luật đầu tư, luật Điện lực cho phép xã hội hóa về truyền tải điện.

"Không có nghĩa đầu tư cho truyền tải điện mà đánh mất vai trò độc quyền của Nhà nước ở trong luật này, chúng ta có thể áp dụng hình thức BT", Bộ trưởng Công Thương nói.

Sáng 7/11, Bộ trưởng Bộ Công Thương tiếp tục trả lời chất vấn các đại biểu Quốc hội về các nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ.

Bộ trưởng Bộ Công thương nói gì về 'đường lưỡi bò' được cài cắm trên ô tô nhập khẩu? Bộ trưởng Bộ Công thương nói gì về "đường lưỡi bò" được cài cắm trên ô tô nhập khẩu?

VTV.vn - Đại biểu Phạm Văn Hoà (đoàn Đồng Tháp) đặt vấn đề trách nhiệm của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh về việc "đường lưỡi bò" được cài cắm qua hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam?

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước