Kỳ lạ cậu bé 4 tuổi thích ăn gạo sống ở Lai Vung, Đồng Tháp

VTV9-Thứ ba, ngày 20/11/2018 09:49 GMT+7

Cậu bé Võ Văn Phú Quý (áo đỏ) thích ăn gạo sống từ khi mới 10 tháng tuổi.

VTV.vn - Cậu bé Võ Văn Phú Quý (4 tuổi) ở xã Tân Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp có một sở thích kỳ lạ, đó là ăn gạo sống.

Gia đình bé Quý cho biết, bé thích ăn gạo sống từ khi mới 10 tháng tuổi, nếu không cho ăn là bé khóc. Trung bình mỗi ngày bé ăn khoảng 1 bát gạo. Gia đình đã nhiều lần ngăn cản nhưng bé vẫn lén lút lấy gạo sống ăn. Điều kỳ lạ, dù bé ăn gạo sống hơn 3 năm nay nhưng sức khỏe vẫn bình thường, không bị các bệnh về đường tiêu hóa. 

Mẹ bé cho biết thêm, ngoài ăn gạo sống, bé Quý vẫn ăn cơm và các thức ăn khác, sức khỏe tốt, phát triển bình thường nên gia đình không ngăn cấm bé ăn gạo sống.

Kỳ lạ ngôi làng ăn thịt sống “độc nhất vô nhị” ở Việt Nam Kỳ lạ ngôi làng ăn thịt sống “độc nhất vô nhị” ở Việt Nam

VTV.vn - Món nem chạo (nem sống) ở làng Vị Thủy, xã Thái Dương, Thái Thụy, Thái Bình là nét văn hóa truyền thống lâu đời mà họ còn tự hào giữ lại được.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước